Xác xơ rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh

ThienNhien.Net – Thời kỳ cao điểm, tỉnh Hà Tĩnh có trên 1.000 ha rừng ngập mặn. Hàng loạt diện tích đã bị chết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống bão lũ.

Vành đai xanh ven tuyến đê chống lũ từ xã Thạch Hạ xuôi về xã Thạch Đồng- Thành phố Hà Tĩnh cây chết sạch, chỉ còn lại bãi đất trống trơn.
Vành đai xanh ven tuyến đê chống lũ từ xã Thạch Hạ xuôi về xã Thạch Đồng- Thành phố Hà Tĩnh cây chết sạch, chỉ còn lại bãi đất trống trơn.

080316_rungngapman2

Nguyên nhân cây chết khô ven sông Hộ Độ được xác định là do ý thức chăm sóc, bảo vệ của người dân còn hạn chế, sâu bệnh diễn biến phức tạp và đặc biệt là chương trình ngọt hoá sông Nghèn (Para ngăn mặn, giữ ngọt sông Nghèn).
Nguyên nhân cây chết khô ven sông Hộ Độ được xác định là do ý thức chăm sóc, bảo vệ của người dân còn hạn chế, sâu bệnh diễn biến phức tạp và đặc biệt là chương trình ngọt hoá sông Nghèn (Para ngăn mặn, giữ ngọt sông Nghèn).
Rác thải sinh hoạt tràn lan và hoá chất xử lý ao hồ nuôi trồng thuỷ sản cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường nguồn nước.
Rác thải sinh hoạt tràn lan và hoá chất xử lý ao hồ nuôi trồng thuỷ sản cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường nguồn nước.

080316_rungngapman5

Gần đây, vùng ven biển, ven cửa sông ở Hà Tĩnh, nhà hàng mọc lên nhan nhãn khiến cho diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp.
Gần đây, vùng ven biển, ven cửa sông ở Hà Tĩnh, nhà hàng mọc lên nhan nhãn khiến cho diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp.
Rừng ngập mặn bị chết, thảm thực vật bị tiêu diệt, tôm cá ngày càng khan hiếm, việc đánh bắt của ngư dân trở nên khó khăn hơn.
Rừng ngập mặn bị chết, thảm thực vật bị tiêu diệt, tôm cá ngày càng khan hiếm, việc đánh bắt của ngư dân trở nên khó khăn hơn.

080316_rungngapman8