Cháy rừng tự nhiên trên núi Chứa Chan

ThienNhien.Net – Trưa ngày 28/2, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ trên đỉnh núi Chứa Chan, thuộc huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), gần khu vực vườn trà Bảo Đại…

Hiện trường vụ cháy rừng trên núi Chứa Chan
Hiện trường vụ cháy rừng trên núi Chứa Chan

Trưa ngày 28/2, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ trên đỉnh núi Chứa Chan, thuộc huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), gần khu vực vườn trà Bảo Đại, nơi đang được Sở Văn hóa – thể thao và du lịch đưa vào hạng mục bảo vệ, tôn tạo.

Đám cháy đã thiêu rụi hàng chục ha rừng tự nhiên. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động trên 300 cán bộ, chiến sĩ, cùng với nhân dân địa phương đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 9 giờ sáng 29/2, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Theo lực lượng trực tiếp chữa cháy tại hiện trường, do thời tiết nắng nóng, vị trí đám cháy nằm trên đỉnh núi, địa hình hiểm trở, có nhiều cỏ khô và dây leo nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Các phương tiện chuyên dụng chữa cháy ở đất liền không thể phát huy được tác dụng.

Biện pháp chữa lửa chủ yếu là dùng dao rựa phát quang; dùng cào, cuốc làm đường băng cản lửa, đồng thời dùng cây xanh và các bình xịt nước khoác trên vai để dập lửa. Hiện vẫn chưa xác định rõ đối tượng gây ra vụ cháy rừng này. Lực lượng chức năng Công an tỉnh đã vào cuộc để tiến hành điều tra làm rõ.

Nguồn: