Hà Tĩnh: Lâm tặc bỏ chạy, để lại 2 bè gỗ trên sông

ThienNhien.Net – Phát hiện 100 cán bộ thuộc lực lượng liên ngành đón lõng, hơn chục lâm tặc đã bỏ chạy, để lại 2 bè với 82 bê gỗ thuộc nhóm 2 – 8 trên sông Rào Tre thuộc xã Hương Lâm (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 bè gỗ trên sông Rào Tre. (Ảnh: Báo Lao động)
Lực lượng chức năng bắt giữ 2 bè gỗ trên sông Rào Tre. (Ảnh: Báo Lao động)

Chiều 4.6, ông Nguyễn Cự Duẫn – Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Hương Khê – cho biết, Hạt đang tạm giữ 82 bê gỗ, thuộc nhóm 2 đến nhóm 8, ước khoảng hơn 11m3 vừa thu giữ được của lâm tặc.

Trước đó, khoảng 18h ngày 3.6, tại bến Rào Tre, thuộc xã Hương Lâm, lực lượng liên ngành gồm: Hạt Kiểm lâm Hương Khê, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Công an huyện Hương Khê, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ngàn Sâu, Cty Lâm nghiệp &Dịch vụ Chúc A, chính quyền xã Hương Lâm đã mật phục đón lõng 2 bè gỗ mà lâm tặc đang đưa ra theo sông.

Thấy lực lượng chức năng, hơn 10 lâm tặc đã bỏ chạy, thả lại gỗ. Ngay sau đó, lực lượng liên ngành đã đưa toàn bộ số gỗ đó về Hạt Kiểm lâm Hương Khê.

Số gỗ sau đó được đưa lên xe chở về tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Hương Khê. (Ảnh: Báo Lao động)
Số gỗ sau đó được đưa lên xe chở về tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Hương Khê. (Ảnh: Báo Lao động) 

Theo ông Duẫn, số gỗ này được lâm tặc khai thác ở rừng thuộc tỉnh Quảng Bình rồi vận chuyển về theo đường sông thì bị bắt giữ.

Trước đó, tháng 2.2015 lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều bè gỗ với khối lượng 40m3 gỗ từ nhóm 2 – 7 trôi trên sông Rào Tre (xã Hương Lâm). Ngay sau đó, có 9 cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng liên quan bị kỉ luật vì thiếu trách nhiệm.