Quảng Nam: Một năm có trên 1.000 vụ xâm phạm rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam cho hay trong năm 2015 lực lượngkiểm lâm toàn tỉnh đã nhiều lần ra quân tuần tra, truy quét và xử lý 1.086 vụ vi phạm lâm luật.

Theo đó, lực lượng kiểm lâm đã tạm giữ 1.800 m2 gỗ các loại, thu giữ 123 ô tô, 94 mô tô, nhiều xe bò, ghe thuyền, cưa xăng và cùng nhiều loại phương tiện xâm phạm rừng khác.

110116_quangnam

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm cũng thu giữ 246 cá thể động vật và gần 200 kg sản phẩm động vật rừng. Trước các vụ xâm phạm và phá hoại rừng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 42 vụ án hình sự và thu nộp ngân sách nhà nước gần 12 tỉ đồng.

Ngoài ra, lượng kiểm lâm còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trên 720 lượt tuần tra, truy quét về khai thác khoáng sản trái phép xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện Núi Thành, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My. Từ đó, đã phá hủy 168 máy nổ các loại, 16 máy xay đá, hàng chục ngàn mét ống dây và dây điện, phá hủy 243 lán trại và hàng trăm bẫy thú rừng.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM  đã đưa tin, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ sông Tranh (Quảng Nam) đã chuyển hồ sơ sang VKS và Công an huyện Bắc Trà My để khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại xã Trà Bui.

Quyết định khởi tố được căn cứ hồ sơ vi phạm về khai thác gỗ trái phép xảy ra tại Tiểu khu 742 thuộc thôn 2, xã Trà Bui và Tiểu khu 882 nằm trên địa phận thôn 1, xã Trà Bui và thôn 1, xã Trà Giác của huyện Bắc Trà My.

Ông Nguyễn Tuấn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ sông Tranh, xác định đã có dấu hiệu vi phạm về khai thác gỗ xảy ra tại các địa điểm nói trên nên đã ký quyết định khởi tố hình sự vụ án.