Mời công an họp xác minh thông tin san hô ở vịnh Quy Nhơn bị tàn phá

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh về việc san hô ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị tàn phá hàng loạt, UBND TP Quy Nhơn đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra vụ việc.

Ngày 6/4, nguồn tin của phóng viên cho biết UBND TP Quy Nhơn vừa có văn bản gửi UBND xã Nhơn Lý và các cơ quan chức năng liên quan về việc kiểm tra tình trạng khai thác san hô trái phép trên địa bàn xã Nhơn Lý theo phản ánh của Báo Người Lao Động.

Trên cơ sở đó, UBND xã Nhơn Lý cũng đã gửi giấy mời đại diện Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bình Định, Công an TP Quy Nhơn và các phòng, ban, đơn vị liên quan ở TP Quy Nhơn, xã Nhơn Lý về việc tổ chức cuộc họp để xác minh thông tin san hô ở vịnh Quy Nhơn bị tàn phá. Theo kế hoạch, cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 chiều 6-4 tại Văn phòng UBND xã Nhơn Lý.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đăng các thông tin vào ngày 31-3 và 4-4, phản ánh về việc san hô ở điểm du lịch Hòn Sẹo, xã Nhơn Lý bị tàn phá nghiêm trọng. Cụ thể, chỉ sau vài tháng ngành du lịch địa phương “đóng cửa” vì dịch Covid-19, nhiều diện tích rạn san hô ở khu vực Hòn Sẹo bị chết hàng loạt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển trong khu vực.

Du khách tham quan ở điểm du lịch Hòn Sẹo

Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài nhưng trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện chính quyền xã Nhơn Lý nói rằng chưa nắm được thông tin về việc san hô ở vùng biển địa phương bị tàn phá. Trong khi đó, lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Bình Định nói rằng có nghe thông tin san hô ở vùng biển xã Nhơn Lý bị tàn phá và đang chỉ đạo kiểm tra vụ việc.