Cận cảnh con đường gỗ lậu – Kỳ 1

Kỳ 1: “Choáng” ở điểm tập kết gỗ lậu

ThienNhien.Net – Ngày 17/9, Hạt Kiểm lâm H. Nông Sơn (Quảng Nam) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự  về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” xảy ra tại Tiểu khu 465, xã Quế Lâm, Nông Sơn. Sau một thời gian tạm lắng, đây là vụ án khá nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng ở Quảng Nam gây sự chú ý của dư luận.

Những ngày qua, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có chuyến thâm nhập thực tế để chứng kiến, ghi nhận sự tàn phá khốc liệt và vận chuyển với quy mô rầm rộ các loại gỗ quý của các đối tượng khai thác rừng trái phép, từ những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh trên địa bàn hai huyện Phước Sơn và Nông Sơn, Quảng Nam…

 Cây gỗ chò đường kính hơn 1m bị lâm tặc chặt hạ (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Cây gỗ chò đường kính hơn 1m bị lâm tặc chặt hạ (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Sáng 18-9, xuất phát từ TP Đà Nẵng, chúng tôi có mặt tại Quế Lâm – xã cuối cùng của H. Nông Sơn. Nhận được thông tin, trước đó khoảng 1 giờ đồng hồ, đoàn công tác liên ngành huyện gồm Kiểm lâm, CA, VKS vừa xuất phát về hướng Nà Lau – nơi xảy ra vụ án khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, chúng tôi tức tốc bám theo. Gần 2 giờ đồng hồ băng rừng vượt suối, chúng tôi bắt kịp đoàn công tác tại điểm tập kết đầu tiên của hiện trường vụ án.

Ông Nguyễn Văn Đông – Hạt phó Hạt Kiểm lâm Nông Sơn cho biết: Từ ngày 4 đến 8-9, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cùng Hạt Kiểm lâm, CAH Nông Sơn, UBND xã Quế Lâm tiến hành tuần tra truy quét tại khu vực Ba Khe, thuộc khoảng 3 và 6, tiểu khu 465, xã Quế Lâm, phát hiện tại khu vực này có 6 vị trí có một số lượng lớn gỗ xẻ vận chuyển về tập kết ở đây. Kết quả hiện trường ghi nhận, tại vị trí 1, phát hiện 55 phách gỗ xẻ, có khối lượng 8,646m3, gồm các chủng loại gõ, dổi, huỷnh, sến, chò nâu, giẻ trắng  thuộc nhóm 3 đến nhóm 6; tại vị trí 2, phát hiện 13 phách gỗ xẻ, có khối lượng 3,253m3, chủng loại gõ mật, sơn khét, xoan đào, re hương và chò nâu, thuộc nhóm 1 đặc biệt quý hiếm đến nhóm 4; vị trí 3 phát hiện 12 phách gỗ xẻ, có khối lượng 2,889m3 gỗ huỷnh, chò nâu; điểm thứ 4 phát hiện 92 phách gỗ xẻ, có khối lượng 17,795m3, gồm các loại gõ, gõ mật, dổi, chua, sến đỏ, xoan đào, chò nâu; ở điểm thứ 5 có 62 phách gỗ xẻ, khối lượng 13,982m3, gồm các loại dổi, xoan đào và vị trí thứ 6 có 23 phách gỗ xẻ, khối lượng 4,826m3…

  Phóng viên đo thử một phách gỗ gõ mật đặc biệt quý hiếm (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

 Phóng viên đo thử một phách gỗ gõ mật đặc biệt quý hiếm (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Qua thống kê ban đầu tại 6 điểm tập kết gỗ nêu trên có 257 phách gỗ xẻ, tổng khối lượng 51,391m3, gồm các chủng loại gỗ từ nhóm 1 đến nhóm 6.  Ngày 17-9, Hạt Kiểm lâm Nông Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, lập hồ sơ, chuyển CQĐT CAH thụ lý điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Ngày 18-9, khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, cũng là ngày đoàn liên ngành Kiểm lâm, CA, VKS huyện tiến hành công tác kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải đã trực tiếp có mặt tại H. Nông Sơn để chỉ đạo chính quyền cùng các ngành chức năng huyện nhanh chóng làm rõ nội dung vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng với đoàn công tác liên ngành, chúng tôi tiến sâu vào hiện trường các điểm tập kết gỗ lậu. Dọc con đường men theo dòng suối có tên Khe Mây, đến mỗi điểm lâm tặc tập kết gỗ mới thấy sự ngang nhiên, lộng hành của các đối tượng khai thác rừng trái phép.

Tại các điểm tập kết như đã nêu trên, hàng chục phách gỗ được lâm tặc dùng trâu kéo từ nơi khai thác ra, sắp xếp ngay ngắn, kê đà chống mục đàng hoàng, như chính họ đang làm chủ những cánh rừng nguyên sinh này. Những phách gỗ còn tươi rói, đủ các chủng loại từ gõ mật thuộc loại đặc biệt quý hiếm đến dổi hương, xoan đào, chò… Những phách gỗ xẻ đều tăm tắp, như đã được đặt hàng trước, chỉ chờ kéo ra khỏi rừng, chất lên xe chở về nơi tiêu thụ…

Gỗ lậu được lâm tặc tập kết (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)
Gỗ lậu được lâm tặc tập kết (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Trong những ngày qua, các cơ quan chức năng Nông Sơn đã triển khai công tác tổ chức thu gom toàn bộ số gỗ phát hiện để làm tang vật cho vụ án. Sau khi dùng sơn xanh để đánh dấu thứ tự từng phách gỗ, lực lượng chức năng đã phải thuê người dân địa phương ở xã Quế Lâm chuyển ra điểm tập kết cho ô-tô đến chở.

Theo chúng tôi tìm hiểu, chính những người dân này cũng là những người mà các đối tượng khai thác rừng trái phép thuê để kéo gỗ cho chúng. Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, cũng là lúc người dân đã kéo ra được khoảng hơn 70 phách gỗ. Ông Lê Trung Thọ – cán bộ phụ trách Thanh tra – Pháp chế Hạt Kiểm lâm Nông Sơn cho biết, các điểm tập kết gỗ xa, phải chờ mưa xuống, nước suối dâng cao mới có thể kéo gỗ ra theo đường nước, công tác thu gom còn phải tiến hành thời gian dài nữa mới có thể hoàn tất…

Trao đổi với chúng tôi, cán bộ đại diện CQĐT CAH và VKSND H. Nông Sơn cho biết: Vụ án đã khởi tố, nhưng mới chỉ xem xét được về hành vi cụ thể là “Vận chuyển trái phép lâm sản”.  Vì trên thực tế, vị trí phát hiện các đối tượng tập kết gỗ lậu nằm trên địa phận rừng và đất H. Nông Sơn, còn vị trí gỗ được khai thác lại nằm hoàn toàn trên địa phận H. Phước Sơn – đây mới chính là hiện trường của vụ án nếu khi xem xét về hành vi “Khai thác rừng trái phép”…

(còn nữa)