Quảng Bình: Cháy 20 ha thực bì ở rừng trồng kinh tế

ThienNhien.Net – Ngày 20-8, ông Nguyễn Mậu Phấn, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Quảng Ninh cho biết: Đến 18 giờ ngày 19-8, đám cháy rừng ở xã Trường Xuân đã được lực lượng quân sự, kiểm lâm và người dân địa phương không chế.

Gần 20 ha diện tích thực bì ở rừng trồng kinh tế của người dân đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do người dân đốt thực bì trên rừng tràm vừa khai thác để chuẩn bị cho vụ trồng rừng mới.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 19-8, tại khu vực rừng kinh tế Dốc Khế, (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh), người dân đang thu dọn rừng keo vừa khai thác và tiến hành đốt thực bì để chuẩn bị trồng lại diện tích cây rừng mới. Nhưng gió to và trời nắng nóng đã khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh đến diện tích rừng chưa khai thác ở xung quanh.