Vụ phá 25,3ha rừng phòng hộ tại Khánh Hòa: Chủ rừng có vô can?

ThienNhien.Net – Dù bị chặt phá tới 25,3ha rừng phòng hộ đầu nguồn trong địa bàn mình quản lý, nhưng chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Trầm Hương lại… vô can.

Ngày 23.5, Công an huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị khởi tố 3 đối tượng gồm: Dương Kinh Minh (26 tuổi) Đặng Thắng Lâm (28 tuổi), Triệu Tiến Chi (40 tuổi, cùng trú tỉnh Đăk Lăk) về hành vi hủy hoại hàng chục hécta rừng.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Triệu Tiến Hình (38 tuổi, trú tỉnh Đăk Lăk) về hành vi hủy hoại rừng. Năm 2009, ba đối tượng này đã vào khu vực rừng thuộc xã Cư San (huyện M’Đrăk) phát khoảng 8ha rừng trồng ngô, nhưng sau đó bỏ hoang. Đến tháng 3.2013, Triệu Tiến Hình mua lại lô đất rừng này với giá 20 triệu đồng, thuê 4 người khác phát dọn cỏ và chặt phá thêm hơn 17ha nữa với giá 40 triệu đồng.

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 105, rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Khánh Vĩnh (Ảnh: Dân Việt)
Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 105, rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Khánh Vĩnh (Ảnh: Dân Việt)

Đến tháng 5.2013, chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Trầm Hương (Khánh Hòa) mới phát hiện sự việc. Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường xác định tổng số rừng bị chặt phá là 25,3ha, tại tiểu khu 105, thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Khánh Vĩnh. Tuy nhiên, trong báo cáo của Công an huyện Khánh Vĩnh gửi Thường trực Huyện ủy Khánh Vĩnh về vụ án trên lại không hề đề cập đến trách nhiệm của chủ rừng và nguyên nhân tình trạng phá rừng đầu nguồn xảy ra trong một thời gian dài mà chủ rừng là Công ty TNHH MTV Trầm Hương không hề hay biết (?)

Như NTNN đã phản ánh, giữa tháng 5.2013, đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã phát hiện hàng chục hécta rừng đầu nguồn tại tiểu khu 105 thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn giáp ranh với huyện M’Đrăk (Đăk Lăk) bị chặt phá tan hoang.

Trong đó có 19ha rừng trạng thái IIIA3 (rừng giàu, có trữ lượng gỗ từ 200 – 600m3/ha). Tại hiện trường, cây gỗ bị chặt sát gốc đã nảy mầm mới, hàng chục cây gỗ quý cao 9-12m bị hạ nằm ngổn ngang. Mở rộng kiểm tra, đoàn phát hiện cách tiểu khu 105 khoảng 800m về phía tây bắc (thuộc địa phận xã Cư San, huyện M’Đrăk) có một lán trại trong đó có 6 khẩu súng tự chế.