Khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ lớn

ThienNhien.Net – Chiều 08/7, ông Nguyễn Tây – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết, Hạt đã quyết định khởi tố vụ án phá rừng, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an huyện Khánh Vĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đây là vụ án phá rừng phòng hộ đầu nguồn đặc biệt nghiêm trọng, lớn nhất tại Kháng Hòa trong nhiều năm qua.

Rừng phòng hộ bị phá tan hoang
Rừng phòng hộ bị phá tan hoang

Như đã đưa tin, sau khi nhận tin báo từ chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra và phát hiện tại tiểu khu 105 thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Khánh Vĩnh, giáp ranh với huyện MĐrăc (Đắk Lắk) có tới 25,3 ha rừng (khoảng 7.500 m3 gỗ) bị chặt phá trắng.