EU tin tưởng đạt mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2020

ThienNhien.Net – Tới năm 2020, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cắt giảm lượng khí thải carbon nhiều hơn mức đã cam kết theo những công ước về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc.

Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp các bộ trưởng môi trường EU tại Hy Lạp ngày 14/5.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Hans Bruyninckx – Giám đốc điều hành Cơ quan môi trường châu Âu (EEA), bày tỏ tin tưởng châu Âu sẽ vượt mức mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2020.

Theo Nghị định thư Kyoto, EU từng cam kết cắt giảm 20% lượng khí thải vào năm 2012 so với mức năm 1990. EU gần như đã đạt được mục tiêu này và hiện kỳ vọng có thể hoàn thành vượt mức mục tiêu vào năm 2020.

Tuy nhiên, Hy Lạp, Chủ tịch luân phiên EU, cho hay nội bộ EU vẫn đang bất đồng về một đề xuất “tham vọng” hơn – là cắt giảm 40% lượng khí thải carbon của EU vào năm 2030, so với mức phát thải năm 1990.

EU cam kết vào tháng 10 tới phải đạt được nhất trí về các mục tiêu và biện pháp cắt giảm khí thải năm 2030.