Mất ngủ vì động đất giữa khuya ở thủy điện Sông Tranh 2

ThienNhien.Net – Lúc 21 giờ 48 phút ngày 3-4, trận động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều người dân tại đây hốt hoảng.

Ông Nguyễn Văn Mão, Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Bắc Trà My, cho hay lúc đó ông đang ngồi trên phòng làm việc tại trung tâm Thị trấn Trà My nghiên cứu hồ sơ vụ án thì bỗng nhiên nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó, trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Bắc Trà My bị rung lắc liên hồi. Cửa sổ, cửa phòng kêu lập cập, nền và sàn nhà như bị dậy sóng.

Trận động đất giữa đêm khiến người dân ở khu vực thủy điện sông Tranh 2 hốt hoảng, không dám ngủ (Ảnh: M.Khang/nld.com.vn)
Trận động đất giữa đêm khiến người dân ở khu vực thủy điện sông Tranh 2 hốt hoảng, không dám ngủ (Ảnh: M.Khang/nld.com.vn)

Theo ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My, người dân hốt hoảng vì trận động đất này diễn ra khá bất ngờ. Lúc xảy ra động đất, ông Trung đang ngồi xem ti vi tại nhà riêng (thôn 2, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My). Cơn động đất làm rung lắc nhà cửa, kệ tủ ti vi “nhảy nhót”. Nhiều người dân đã tháo chạy ra đường không dám vào nhà vì lo sợ trận động đất sẽ quay trở lại.

Trận động đất cũng làm “dậy sóng” khu vực thôn 1 xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My (dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 2). Ông Hồ Cao Quý, Bí thư Đảng ủy xã Trà Đốc, xác nhận ông và nhiều người dân tại đây đều nghe thấy tiếng nổ và dư chấn của trận động đất này. Ông Quý cho biết sau tiếng nổ khá lớn, trận động đất gây rung lắc nhà cửa, vật dụng trong khoảng 4 giây và được xem là trận động đất mạnh nhất từ năm 2013 trở lại đây. “Xem trên báo và ti vi, thấy ở Chile động đất gây sóng thần và chết người hàng loạt nên bà con ở đây thấy lo. Hai ngày nay có mưa là lại xuất hiện động đất” – ông Quý lo lắng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 10 trạm quan trắc động đất của Viện lắp đặt tại khu vực Bắc Trà My và vùng lân cận đều ghi nhận được trận động đất này.

Từ số liệu truyền về từ các Trạm, Viện đã phân tích và kết luận trận động đất trên mạnh 3,4 độ richter, xảy ra vào lúc 14 giờ 48 phút giờ GMT, tức 21 giờ 48 phút giờ Hà Nội ngày 3-4, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 có tọa độ (15.355 độ vĩ Bắc, 108.119 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Động đất gây nên rung động trên cấp IV (MSK 64) tại khu vực tâm chấn.

Theo lý giải của Viện Vật lý địa cầu, dù cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá nông, chỉ khoảng 5 km nên trận động đất trên đã gây rung lắc mặt đất và nhiều người dân có thể cảm nhận được dư chấn rung lắc. Song đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.