Hải Phòng vẫn nóng tình trạng lấn chiếm bãi sông

ThienNhien.Net – Tình trạng lấn chiếm bãi sông gần đây vẫn diễn ra ồ ạt trên địa bàn TP. Hải Phòng nhưng chưa được xử lý triệt để. Theo thông tin báo Dân Việt ngày 20/06/2012 trong vòng 10 năm qua (2001 – 2011), tỉ lệ xử lý vi phạm chưa đầy 50%.

Hiện Hải Phòng còn tồn tại gần 1.600 trường hợp vi phạm Luật Đê điều, trong đó, 70% số vụ vi phạm là xây dựng nhà xưởng, lập bến bãi trái phép tại khu vực các bãi sông sát chân đê, dẫn đến sạt lở bờ sông, lòng sông bị thu hẹp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tiêu, thoát lũ về mùa mưa bão, đồng thời gây bất ổn cho cả tuyến đê xung yếu. 900 trường hợp xâm hại bờ bãi trong phạm vi hành lang đê 5m vẫn được các địa phương, ngành cấp phép hoặc nếu có xử lý, chỉ là qua loa, chiếu lệ.

Nếu thời gian tới, các cấp chính quyền thành phố không kiên quyết xử lý, số vụ vi phạm sẽ còn gia tăng, đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống công trình đê điều, phòng chống lụt bão trên toàn địa bàn.