Cách chức trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy

ThienNhien.Net – Ngày 6-11, một nguồn tin cho biết giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định cách chức trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy đối với ông Huỳnh Thanh Tuấn vì đã để xảy ra nhiều vụ triệt hạ rừng nghiêm trọng trên lâm phần ông quản lý.

 Theo kết luận, năm 2012, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy kiểm kê, giao khoán cho các hộ dân 42 cây dầu cổ thụ và hai cây bằng lăng với trữ lượng lên đến hơn 500 m3 tại xã Phan Sơn để bảo vệ. Sau đó toàn bộ số cây cổ thụ này biến mất nhưng đơn vị này chỉ báo cáo có… 23 cây bị triệt hạ nhưng không nêu vị trí, trữ lượng. Theo quy định, với khối lượng gỗ bị thiệt hại trên, ban quản lý rừng phải lập hồ sơ, chuyển xử lý hình sự nhưng ban quản lý rừng đã không làm và cũng không có biện pháp xử lý với những cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ rừng.