Kiến nghị đổi mới chính sách đất đai và HTX

ThienNhien.Net – Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương nghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đồng thời sẽ cùng Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT tiếp tục nghiên cứu các cơ chế…

Sáng ngày 26/4, Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT đã làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về nội dung sơ kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương về phát triển HTX kiểu mới và những kiến nghị tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Ban Cán sự và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát chủ trì.

Theo Bộ NN-PTNT, nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là tiếp tục duy trì 27,038 triệu ha, trong đó đất lúa hơn 3,7 triệu ha. Tuy nhiên, cho phép chuyển đổi linh hoạt 400 nghìn ha đất lúa sang cơ cấu cây trồng khác nhưng được bảo vệ, không làm mất các điều kiện phù hợp để khi cần thiết vẫn có thể trồng lúa trở lại. Chú trọng quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản…

Về HTX, Bộ kiến nghị Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo xây dựng mô hình HTX kiểu mới theo đặc thù ngành, địa bàn để tổng kết, đánh giá và nhân rộng trong toàn quốc. Ngoài ra, hoàn thiện các thể chế, cơ chế, tạo động lực cho kinh tế hợp tác phát triển…

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương nghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đồng thời sẽ cùng Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT tiếp tục nghiên cứu các cơ chế khuyến khích HTX phát triển, kiến nghị sửa đổi một số nội dung chính sách liên quan đến quản lý đất đai.

Nguồn: