Mỹ sẽ có đạo luật dán nhãn thực phẩm biến đổi gen?

ThienNhien.Net – Một dự thảo luật yêu cầu dán nhãn lên các thực phẩm biến đổi gen (GMO) mới đây đã được đồng thời đề xuất lên Nhà Trắng và Nghị viện Mỹ. Động thái pháp lý này đang phần nào làm dịu đi cuộc tranh luận kéo dài suốt hơn chục năm nay xoay quanh việc nên hay không nên dán nhãn cho thực phẩm biến đổi gen.

Phần đông người tiêu dùng Mỹ đều ủng hộ việc dán nhãn cho các sản phẩm biến đổi gen (Ảnh: Nationofchange.org)

Những người ủng hộ việc dán nhãn, bao gồm một số thượng nghị sĩ, các nhóm tiêu dùng, doanh nghiệp, nông dân, ngư dân… tỏ ra kỳ vọng vào dự luật mới. Thượng nghị sĩ Barbara Boxer, một trong những nhà bảo trợ chính cho dự luật này, cho rằng “người Mỹ có quyền biết nguồn gốc của các loại thực phẩm họ sử dụng để có được những lựa chọn tốt nhất cho gia đình mình”.

Dự luật mới nếu được thông qua sẽ buộc các nhà sản xuất thực phẩm phải dán nhãn lên các sản phẩm có thành phần biến đổi gen.

Nếu thông qua dự luật này, Mỹ sẽ trở thành nước thứ 65 trên thế giới có luật yêu cầu dán nhãn lên thực phẩm biến đổi gen.