Động đất tại Ấn Độ làm hơn 70 người thương vong

ThienNhien.Net – Chiều 1/5, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại bang Jammu và Kashmir ở miền Bắc Ấn Độ làm 2 người chết, 69 người bị thương và làm sập hàng chục tòa nhà tại khu vực này.

Huyện Kishtwar và Doda ở bang Jammu và Kashmir là hai huyện bị ảnh hưởng nặng nhất của trận động đất, với gần 400 ngôi nhà, trường học, bệnh viện bị sập hoặc rạn nứt, người dân hoảng loạn chạy xuống đường.

Trong số 69 người bị thương tại hai huyện này có 32 học sinh. Trận động đất này cũng gây chấn rung tại nhiều khu vực khác ở miền Bắc Ấn Độ, trong đó có thủ đô New Delhi.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển Honshu ở phía Đông của Nhật Bản vào rạng sáng 2/5. Tâm chấn của trận động đất ban đầu được xác định nằm sâu 17,9km.

Bệnh nhân tại một bệnh viện ở Bhaderwah được sơ tán sau trận động đất (Ảnh: AP)
Bệnh nhân tại một bệnh viện được sơ tán sau trận động đất (Ảnh: AP)