Nguy cơ cháy rừng ở vườn quốc gia Phú Quốc

ThienNhien.Net – Do thời tiết nắng nóng kéo dài và không có mưa nên hàng chục ngàn héc-ta rừng ở Phú Quốc đang có nguy cơ xảy ra cháy lớn bất cứ lúc nào.

Hiện nay tại Phú Quốc, tình hình nắng nóng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nhiệt độ lúc này là khoảng 32 – 35 độ. Trong mấy tháng nay do không có mưa nên các con suối trên đảo Phú Quốc đã cạn nước, cây cối và lớp thảm thực vật tại đây đang khô héo. Bởi vậy, nguy cơ cháy là rất cao. Thế nhưng theo Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Phú Quốc, những khu vực dễ xảy ra cháy các xe chữa cháy lại không thể vào được do nguồn nước đã cạn kiệt. Có nghĩa là nếu xảy ra cháy ở đây có thể không triển khai được công tác chữa cháy dập lửa.

Hàng chục ngàn ha rừng ở Phú Quốc đang có nguy cơ xảy ra cháy lớn bất cứ lúc nào (Ảnh: VTV News)
Hàng chục ngàn ha rừng ở Phú Quốc đang có nguy cơ xảy ra cháy lớn bất cứ lúc nào (Ảnh: VTV News)

Phú Quốc có trên 37.000 ha rừng, chiếm 2/3 diện tích tự nhiên của đảo. Trong đó đáng chú ý là vườn quốc gia với 29.600 ha. Đây là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của nước ta, với nhiều loài động thực vật phong phú, có tên trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới.