Bờ kè thủy điện Hố Hô sạt lở nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Cơn mưa lớn xảy ra hồi đầu tháng 10/2010 từng làm tràn đập thủy điện Hố Hô (xã Hướng Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), khiến con đập đứng trước nguy cơ… suýt vỡ. Đến nay, sau hơn hai năm, người ta lại phát hiện hàng trăm mét bờ kè chống xói lở đang sạt lở đồng loạt, trong đó hệ thống bờ kè bằng rọ sắt chèn đá với tổng chi phí xây dựng hàng tỷ đồng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Bờ kè sạt lở khiến con đường duy nhất dẫn vào thủy điện Hố Hô sạt theo (Ảnh: Dân Trí)

Ghi nhận của Báo điện tử Dân trí ngày 15/10 cho thấy, ở hạ du nhà máy thủy điện Hố Hô, hàng trăm mét bờ kè chống xói lở đang sạt lở đồng loạt. Hầu hết bờ kè dài hàng trăm mét bằng thép chèn rọ đá được các nhà thầu thi công cách đây mấy năm đã bị sụp đổ xuống dòng nước, số chưa sụp đổ trơ trọi vô số rọ đá. Hệ quả là, con đường đất duy nhất vào nhà máy thủy điện vốn đang nỗ lực để phát điện trở lại sau sự cố tràn xả lũ không hoạt động hồi tháng 10/2010 cũng bị sạt lở theo, nhiều đoạn đường đã bị sạt lở hoàn toàn.

Hiện Chủ đầu tư công trình (Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 1) đã phải tiến hành giải pháp tạm thời là khoét núi, mở rộng đường, đồng thời cảnh báo công nhân cẩn trọng trong quá trình vận chuyển, đi lại.

Để ngăn đà sạt lở, Công ty đang phải bạt núi, đào một kênh dẫn nước rộng ở phía đối điện bờ kè sạt lở, cũng như tạo một con đập dâng nhỏ cách nhà máy chừng 400m.

Theo ông Đào Nhân Thế, giám đốc nhà máy thủy điện Hố Hô, khi hoàn thành, kênh dẫn sẽ giảm áp lực nước đập thẳng vào bờ kè gây xói lở như lâu nay.