Cây sấu cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Lễ công nhận cây sấu cổ thụ là Cây Di sản Việt Nam (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

ThienNhien.Net – Ngày 3/10, cây sấu cổ thụ gần cột mốc 651 cửa khẩu Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) tổ chức lễ công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Cây sấu có chu vi 9,5m; đường kính 3,13m; cao 38m là cây cổ thụ thứ 3 của tỉnh Cao Bằng được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Trước đó, cây nghiến ở xã Kim Loan, huyện Hạ Lang và cây nghiến ở Pác Pó, xã Trường Hà, Hà Quảng đã được công nhận.

Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chính xác niên đại của cây nhưng theo những người cao tuổi ở địa phương, cây sấu này có từ khoảng 9 đời trước, chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử của vùng đất biên giới Sóc Hà.