Bán tháo thủy sản để… chạy lũ

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Tuy được thông báo từ trước, song nhiều hộ dân ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và khu phố Tân Ba, huyện Tân Uyên (Bình Dương) vẫn không kịp ứng phó trước thời tiết mưa lớn kết hợp với lượng nước do thủy điện Trị An xả tràn, khiến nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Báo Tiền Phong ngày 01/10/2012 đưa tin, do mưa lớn từ nhiều ngày qua, lượng nước đầu nguồn đổ về nhiều, nhà máy thủy điện Trị An đã thực hiện xả tràn làm ngập nhiều diện tích ao hồ, nhà ở của người dân ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

Thống kê ban đầu tại xã Tân Hạnh (TP Biên Hòa) cho hay, có khoảng 39 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, làm gần 400 tấn cá nuôi thoát ra sông, gây thiệt hại 15 tỷ đồng. Nhiều hộ đã vội vàng thu hoạch cá để bán tháo nhưng không kịp.

Tại khu phố Tân Ba, nhiều hộ dân cũng lâm vào tình trạng tương tự. Theo thống kê sơ bộ của Hội Nông dân huyện, đã có hàng chục tấn thủy sản trôi theo dòng nước, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Được biết, trước đó để điều tiết đảm bảo an toàn cho hồ ,Công ty Thủy điện Trị An đã xả tràn về hạ lưu sông Đồng Nai khoảng 200 m3/giây, cộng với lưu lượng nước qua tua bin phát điện thì lượng nước xả về hạ lưu là gần 1.200 m3/giây. Trong ngày 30/9 Thủy điện Trị An tiếp tục xả tràn tại 8 cửa đập.