Lâm tặc tấn công cán bộ kiểm lâm VQG Yok Đôn

ThienNhien.Net – Khoảng 23h ngày 19/08/2012, trong lúc đi tuần tra, cán bộ Đội kiểm lâm cơ động số 2 – Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã bị một nhóm lâm tặc vây đánh trọng thương.

Anh Tạ Văn Tuyên bị đa chấn thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Kh. Uyên/VnExpress)

Báo Công an nhân dân ngày 22/08/2012 đưa tin, vào thời điểm trên, hai cán bộ Đội kiểm lâm cơ động số 2 là Tạ Văn Tuyên và Nguyễn Văn Đức được cử đi tuần tra tại một số bến sông lâm tặc thường hay tập kết gỗ lậu để vận chuyển ra ngoài thì phát hiện xe tải biển kiểm soát 47L-01081 chở gỗ lưu thông từ bến sông lên Tỉnh lộ 1, hướng về thành phố Buôn Ma Thuột.

Hai cán bộ kiểm lâm gọi điện thoại báo cáo với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm xin tăng cường lực lượng, đồng thời đi xe máy bám theo xe chở gỗ nói trên. Khi xe hai cán bộ kiểm lâm bám theo tới địa bàn xã Ea Hoa (huyện Buôn Đôn), bất ngờ một chiếc xe du lịch 7 chỗ và ba xe máy vượt lên chặn đầu. Một nhóm đối tượng xuống xe xịt hơi cay vào hai cán bộ kiểm lâm và xông vào đánh anh Tuyên và cầm mã tấu kề cổ anh Đức dọa chém.

Khi lực lượng kiểm lâm Đội Kiểm lâm cơ động số 2 có mặt tại hiện trường, nhóm đối tượng này đã tẩu thoát. Anh Tuyên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Theo nhận định ban đầu của các cán bộ kiểm lâm, vụ việc này do nhóm lâm tặc có biệt danh là “Bé Hòa Đông” – một trong những nhóm lâm tặc “trùm sỏ” ở khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn gây ra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.