Phá rừng để đốt than

Gỗ rừng nguyên sinh bị đốn hạ. Ảnh: Tiền Phong

ThienNhien.Net – Hàng chục hécta rừng tự nhiên tại thôn Cáy Mắt, xã Tiên Lãng, Tiên Yên (Quảng Ninh) được coi là đẹp nhất huyện bị người dân ồ ạt chặt hạ đốt lấy than…

Theo phản ánh của Báo Tiền Phong ngày 02/08/2012, trước cửa nhà văn hóa thôn Cáy Mắt, cả vạt rừng lớn hiện đã bị đốt cháy. Những cây gỗ lớn đường kính 20 – 30 cm nằm ngổn ngang bên sườn đồi. Thôn Cáy Mắt đã có trên 30ha rừng bị tàn phá.

Được biết, cánh rừng bị đốt từ giữa tháng 7/2012. Sau khi cháy xong người ta mới thu dọn cây và than củi. Những cây chưa cháy hết sẽ được mang về cho vào hầm ủ để thành củi. Cây lớn có đường kính 30-60 cm được cưa thành từng đoạn cất giấu để làm nhà hoặc chia nhỏ bán cho các xưởng gỗ.

Ông Đỗ Văn Quyền, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tiên Yên cho biết, xã Tiên Lãng có diện tích trên 600ha và phần lớn là đất rừng. Trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm khoảng hai phần ba. Điều đáng nói là rừng bị phá song những kiểm lâm viên phụ trách địa bàn không thông báo lên trên…