Xây nhà chống thiên tai cho các tỉnh ĐBSCL

ThienNhien-Net – Thông tin này được đưa ra ngày 04/06 khi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo kết quả thực hiện Dự án cứu trợ các đối tượng dễ bị tổn thương bởi lũ lụt tại các tỉnh ĐBSCL do Ban viện trợ nhân đạo Ủy Ban châu Âu (ECHO) tài trợ.

Nhà chống lũ
Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Công an Thành phố HCM)

Theo báo Lao động điện tử ngày 07/06, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2011, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp để giúp đỡ người dân ở khu vực bị thiên tai. Dự án cứu trợ do ECHO tài trợ diễn ra từ ngày 05/12/2011 đến ngày 04/06/2012 tại 3 tỉnh ĐBSCL gồm An Giang, Đồng Tháp, Long An với tổng kinh phí là 500.000 USD.

Dự án đã cung cấp tiền mặt mua lương thực, thùng hàng gia đình, nước sạch và thiết bị lọc nước… cho 33 nghìn dân ở 36 xã thuộc 9 huyện của 3 tỉnh nêu trên.

Báo Công an Thành phố HCM điện tử ngày 06/06 cho biết thêm dự án đã khảo sát và xây dựng 189 căn nhà hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Có 2 mẫu nhà được xây với diện tích từ 24 m2 đến 32 m2, kinh phí từ 35 đên 47 triệu đồng/căn.

Nhà phòng chống thiên tai được xây dựng trên nền đất đối với những khu vực cao và là nhà sàn đối với vùng trũng, thấp để đảm bảo an toàn cho người dân khi có thiên tai xảy ra.