Bộ TN-MT phải kiểm soát môi trường Nhiệt điện Vĩnh Tân

Ngày 15-12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã làm việc với các nhà máy nhiệt điện tại Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết năm 2016, Nhà máy Vĩnh Tân 2 đã sản xuất hơn 7.100 tỉ KWh. Sản lượng điện lũy kế đến ngày 12-12 là 5,32 tỉ KWh. Dự kiến cuối tháng 3-2018 sẽ đưa vào sử dụng tất cả các dây chuyền, bảo đảm sử dụng hết toàn bộ tro xỉ của nhà máy hằng ngày.

Theo Phó Thủ tướng, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân ở gần khu bảo tồn Hòn Cau, do đó phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về môi trường. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ nước thải, nhiệt độ nước thải trước khi thải ra biển theo đúng quy định, bảo đảm không xảy ra sự cố. Các bộ Xây dựng, TN-MT, Khoa học và Công nghệ sớm công bố các tiêu chuẩn chất lượng để xử lý toàn bộ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện.

Nguồn: