Rừng phòng hộ A Lưới tan hoang vì vàng

ThienNhien.Net – Bãi vàng khe Cốp (xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nằm sâu trong tiểu khu 292 thuộc rừng phòng hộ A Lưới thời gian gần đây đang biến thành công trường đào đãi của hàng chục “vàng tặc”, khiến rừng trở nên tan hoang, nước suối ngày càng ô nhiễm. Nhưng đến nay, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 30/05/2012 cho biết nhóm phu vàng hoạt động tại khe Cốp có khi lên tới cả trăm người, đa số từ Thái Nguyên đổ về. Những người đào đãi vàng trái phép đã “kịp” phá khoảng 2ha rừng tại khu vực khe Cốp, khiến hàng trăm cây cối đổ ngổn ngang và hình thành các hố, hầm khoét hàm ếch.

Từ thượng nguồn, dòng nước khe Cốp đục ngầu đổ về xuôi (Ảnh: Nongnghiep.vn)

Huyện đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành truy quét, đẩy đuổi, xử phạt hành chính và phá hủy các phương tiện máy móc của “vàng tặc”, song do hoạt động đào vàng nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, phức tạp, lại có sự tiếp tay của người dân nên đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.