Hà Giang thiệt hại nặng vì gió lốc và mưa đá

ThienNhien.Net – Chiều 20/04/2012, gió lốc mạnh kèm theo mưa đá kéo dài xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất hạ tầng. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là thành phố Hà Giang và các huyện Vị Xuyên, Đồng Văn và Bắc Mê. Theo ước tính ban đầu của Ban Phòng chống lụt bão tỉnh, toàn tỉnh có 16 nhà ở bị sập hoàn toàn; 1.083 ngôi nhà bị tốc mái; 55 nhà dân bị đứt đường điện; 8 trường học, 2 trạm y tế, 3 trụ sở thôn bị tốc mái; 8 cột điện hạ thế 0,4KV bị đổ, gẫy và gần 500ha ngô, đậu, rau màu bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại của trận gió lốc và mưa đá này lên đến 8 tỷ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh về những thiệt hại do trận gió lốc và mưa đá này gây ra: