Nên kiên quyết trong xử lý tang vật ĐVHD trái phép

ThienNhien.Net – Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) vừa phát hành Bản tin “Nạn buôn bán ĐVHD” tháng 3 năm 2012, với một số thông tin và quan điểm về xử lý tang vật là hổ tịch thu được trong các vụ buôn bán trái phép.

ENV nhấn mạnh hổ là một trong những loài nguy cấp, đặc biệt quý hiếm, được pháp luật bảo vệ. Tang vật hổ được cơ quan chức năng tịch thu cần phải được chuyển giao cho một đơn vị hợp pháp không liên quan tới các hoạt động thương mại như Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hoặc phải được tiêu hủy hoàn toàn dưới sự chứng kiến của các bên liên quan. Trong mọi trường hợp đều không được đem nấu cao hay bán đấu giá các tang vật này. Tuy nhiên nhiều địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Trị và Thanh Hóa xử lý chậm để xảy ra tình trạng tang vật “biến mất” trong khi chờ xử lý.

Trong bản tin lần này, ENV cũng khuyến nghị các cơ quan chức năng nên kiên quyết không bồi thường cho người nuôi nhốt ĐVHD trái phép.