Phát hiện hơn 8 khối gỗ lậu của Hạt trưởng Kiểm lâm

ThienNhien.Net -Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã mua một lượng lớn gỗ lậu, đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện.

Chiếc xe chở gỗ lậu được cơ quan chức năng bắt giữ.
Chiếc xe chở gỗ lậu được cơ quan chức năng bắt giữ. (Ảnh: Báo Lao động)

Ngày 5.6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ vận chuyển và tàng trữ gỗ lậu.

Trước đó, vào chiều 23.5, tại thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), Đội phòng chống buôn lậu thuộc Phòng PC46 đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô BKS 74C-036.39 đang vận chuyển 7 hộp gỗ có khối lượng hơn 5m3. Lái xe Đỗ Mạnh Linh (SN 1988, trú khóm Vinh Quang, thị trấn Hồ Xá) khai nhận, ông Bùi Quang Linh (SN 1974, trú tại khóm Vinh Quang) – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh – đã thuê Mạnh Linh chở số gỗ này.

Đến ngày 30.5, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 4 hộp gỗ đang được cất giấu tại một xưởng cưa ở xã Vĩnh Lâm (huyện Vĩnh Linh). Toàn bộ số gỗ được phát hiện ở trên (8,3m3) không có giấy tờ hợp lệ, thuộc nhóm 3;4 (gỗ dổi, trường, sến).

Hơn 8 khối gỗ thu được tại xưởng cưa và chở trên xe ôtô là gỗ lậu. (Ảnh: Báo Lao động)
Hơn 8 khối gỗ thu được tại xưởng cưa và chở trên xe ôtô là gỗ lậu. (Ảnh: Báo Lao động)

Tại cơ quan điều tra, ông Bùi Quang Linh thừa nhận đã mua 8,3m3 gỗ này tại xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh).

Ông Khổng Trung – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị – cho biết, ông Quang Linh giải thích rằng, số gỗ đó mua giúp cho một người bạn. “Sau khi sự việc xảy ra, ông Quang Linh có báo cáo sơ qua với chi cục. Còn cụ thể thế nào thì bên Công an nắm”. Ông Trung nói rằng, trước mắt đợi kết quả của cơ quan điều tra. Sau đó sẽ yêu cầu ông Quang Linh viết kiểm điểm. “Tùy theo mức độ sai phạm, nếu sai thì sẽ bị xử lý” – ông Trung, thông tin.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị xử lý.