Vích xanh quý hiếm xuất hiện ở bờ biển Lăng Cô

ThienNhien.Net – Ngày 06/07/2012, trong lúc đi đánh cá, ông Trần Văn Thục – một ngư dân sống tại thị trấn Lăng Cô đã phát hiện một con Vích xanh nặng 15kg mắc lưới.

Cán bộ Chi cục biển đảo phối hợp với chính quyền sở tại thả rùa lại biển (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)

Báo Thừa Thiên Huế Online ngày 08/07/2012 đưa tin, Chi cục Biển đảo và Đầm phá, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhận định đây là loài Vích xanh quý hiếm có tên trong sách Đỏ và  nhiều khả năng con Vích xanh này đang vào bờ để tìm nơi đẻ trứng. Đây là trường hợp Vích xanh đầu tiên xuất hiện ở Lăng Cô được cơ quan chức năng ghi nhận.

Chiều cùng ngày, Chi cục Biển đảo và Đầm phá tỉnh đã phối hợp với chính quyền sở tại thả con Vích này trở lại biển trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Được biết, đầu năm 2012, Chi cục Biển đảo và Đầm phá tỉnh đã chủ trì thành lập đề án bảo tồn rùa biển nhằm thông báo và tập huấn cho ngư dân ở thị trấn Lăng Cô về các hoạt động bảo tồn, bảo vệ, cứu hộ rùa biển.