Vườn Quốc gia Hoàng Liên thiệt hại hàng chục ha rừng

ThienNhien.Net – Sau gần 3 ngày nỗ lực dập tắt, một số điểm cháy rừng tại VQG Hoàng Liên (Lào Cai) đã được khống chế. Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho hay, mức độ thiệt hại đã lên tới con số 70 – 80 ha rừng.

Cháy rừng tại VQG Hoàng Liên Sơn (Ảnh: vov.vn)

Nơi phát sinh vụ cháy được xác định thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa. Ngay khi nhận được tin báo, Ban quản lý VQG đã phối hợp với UBND huyện Sa Pa huy động toàn bộ lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân và nhân dân các xã lân cận tham gia chữa cháy.

Ngày 4/3, UBND tỉnh Lào Cai phải điều động thêm lực lượng đến để chữa cháy. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng hiện vẫn chưa dập tắt được hoàn toàn các điểm cháy và chưa tìm ra nguyên nhân phát hỏa tại thôn Séo Mý Tỷ.

Trước đó, tháng 2/2010, cũng tại thôn này từng xảy ra một đám cháy lớn thiêu rụi hàng ngàn ha rừng, và cũng phải mất hơn 10 ngày chữa cháy.