586 người Indonesia thiệt mạng, mất tích vì thảm họa thiên tai trong năm 2019

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 23/12 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia cho biết năm 2019 Indonesia phải hứng chịu 3.721 thảm họa thiên tai, bao gồm các vụ sạt lở đất, lũ lụt, hạn hán, động đất, cháy rừng và núi lửa phun trào…

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Riau, Indonesia, ngày 6/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai và Quan hệ Công chúng Indonesia, ông Agus Wibowo cho biết các thảm họa thiên tai trong năm 2019 vừa qua đã khiến  477 người thiệt mạng, 109 người vẫn còn mất tích. Những thảm họa này cũng làm khoảng 3.415 người bị thương và 6.111.901 người dân phải di dời nhà cửa. 72.992 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 15.747 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Cũng theo ông Agus, đáng buồn hơn, những thảm họa này đã làm hư hại hoàn toàn 1.119 cơ sở giáo dục, 211 cơ sở y tế và 681 nhà thờ. Trước thực trạng phải thường xuyên hứng chịu những thảm họa ngoài mong muốn, thời gian qua Indonesia đã thành lập các tổ chức cứu hộ ở cấp địa phương và cấp quốc gia để kịp thời ứng phó với những hình huống khẩn cấp.

Indoesia cũng dự kiến sẽ thành lập Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai và Cơ quan quản lý thiên tai ở cấp địa phương. Đồng thời thành lập Hội chữ thập đỏ… để hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.