Thanh niên và việc làm xanh

ThienNhien.Net – Nhằm tăng cường sự tham gia của các bạn thanh niên trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu, Chính phủ Cộng hòa Ni-giê đã phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức Diễn đàn Thanh niên Quốc tế Pháp ngữ với chủ đề “Thanh niên và việc làm xanh” trong 5 ngày, từ 16 – 20/1 tại Niamey, thủ đô của Ni-giê.

Với sự góp mặt của hơn 400 đại diện đến từ tất cả các vùng và lãnh thổ thuộc cộng đồng Pháp ngữ, Diễn đàn đã mở ra cơ hội cho các bạn trẻ chia sẻ và tìm hiểu về vấn đề việc làm trong bối cảnh nền “kinh tế xanh” thông qua các hội thảo và hội nghị được chủ trì bởi khách mời là các chuyên gia trong và ngoài nước.

“Tham quan và cổ vũ cho trận chung kết đấu vật Quốc gia”, một trong những hoạt động bên lề Diễn đàn

Đến với Diễn đàn, các bạn trẻ không chỉ có cơ hội trình bày về các dự án và ý tưởng của mình trong việc tạo ra “việc làm xanh” mà còn được tham gia thảo luận trực tiếp với các đối tác đến từ khu vực công, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển khác về ngành nghề liên quan.

Cụ thể, một số ngành đã được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn gồm ngành sản xuất và chế biến nông lâm sản; ngành công nghiệp khai thác; ngành công nghệ thông tin; ngành nghề thủ công mỹ nghệ và du lịch bền vững; ngành tài chính…

Ngoài ra, Diễn đàn còn thống nhất về một loạt các khuyến nghị sẽ được gửi đến Hội nghị Thế giới của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững dự kiến diễn ra tại Rio, Braxin vào giữa năm nay với mong muốn đóng góp tiếng nói của các bạn trẻ trong nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề bức thiết nhất hiện nay.