Huế điều chỉnh kế hoạch bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai, sạt lở

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch bố trí dân cư những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai, sạt lở và dân thủy điện năm 2011 theo hướng giảm số hộ bị ảnh hưởng và giảm nguồn kinh phí.

Theo Quyết định số 1337 được UBND tỉnh ban hành từ ngày 1/7/2011, tổng số hộ nằm trong kế hoạch di dời do thiên tai, sạt lở và di dân thủy điện lên tới 245 hộ, phân bố rải rác ở các huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang, A Lưới, tuy nhiên, con số này hiện đã được điều chỉnh xuống còn 178 hộ. Tổng nguồn kinh phí cho dự án cũng được điều chỉnh từ 3 tỷ đồng xuống còn 2,47 tỷ đồng.

Đáng chú ý là tại một vài địa phương, số hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, sạt lở giảm đáng kể, đơn cử như xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền giảm từ 20 hộ xuống còn 1 hộ, xã Quảng Công giảm từ 40 hộ xuống còn 12 hộ. Cá biệt, số hộ nằm trong nhóm di dân biên giới lại tăng từ 0 hộ lên 14 hộ, chủ yếu là người dân thuộc làng thanh niên lập nghiệp xã Hương Phong, huyện A Lưới.

Đa phần các hộ nằm trong kế hoạch di dời đều được bố trí địa điểm tái định cư ngay tại địa phương.