Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về Mê Kông

ThienNhien.Net – Hôm qua (29/11), Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi bảo vệ hạ lưu sông Mê Kông và đình hoãn xây đập tại dòng chính hạ nguồn con sông này của thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương.

Nghị quyết này kêu gọi đại diện Mỹ tại các ngân hàng phát triển đa phương tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường quốc tế trong quá trình thẩm định, hỗ trợ tài chính cho các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông, đồng thời kêu gọi Sáng kiến Hạ lưu sông Mê công cung cấp thêm nguồn vốn dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ đa dạng hóa các lựa chọn năng lượng bền vững khác thay thế thủy điện dòng chính trên lưu vực Mê Kông.

Trong một diễn biến liên quan khác, hôm nay 22.589 người dân từ 106 quốc gia khác nhau đã đệ trình lên Thủ tướng của Lào và Thái Lan bản kiến nghị kêu gọi việc hủy bỏ kế hoạch xây đập Xayaburi trên sông Mê Kông.

Dự kiến trong hai ngày 7-8 tháng 12 tới, cuộc họp cấp Hội đồng MRC sẽ có quyết định về dự án thủy điện này.