Biển “ngoạm” đất liền

ThienNhien.Net – Ảnh hưởng từ những đợt mưa lũ kéo dài trong suốt thời gian qua khiến hàng chục km bờ biển, đê bao của tỉnh Thừa Thiên – Huế bị sạt lở nghiêm trọng, biển ngày càng “được nước” lấn sâu vào đất liền.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là đoạn bờ biển thuộc các xã Vinh An, Vinh Hải, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc và xã Hải Dương, Thuận An, Phú Thuận thuộc huyện Phú Vang với tổng chiều dài bị biển “ngoạm” lên tới hơn 8km.

Cũng tại khu vực này, nước biển dâng cao gây xói lở mạnh, làm sập 40m tường rào, làm hư hỏng tuyến kè biển Phú Thuận và toàn bộ khu nuôi tôm giống xã Phú Thuận.

Nhiều tuyến đê ngăn mặn thuộc đê Tây phá Đông, Đông phá Đông, Tây phá Tam Giang, Tây phá Cầu Hai cũng bị sạt lở, xuống cấp trên 15km, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Ông Hồ Ngọc Vân, chủ trại tôm giống Vân Nam, xã Phú Nhuận, huyện Phú Vang cho biết, những ngày sau lũ, sóng biển dồn dập đổ về, dâng cao từ 1 – 2m khiến rất nhiều công trình, hồ chứa thuộc trại bị cuốn trôi. Mấy tháng trước, nơi đây còn cách biển hàng trăm mét nhưng nay thì chỉ còn mấp mé vài mét.

Hàng loạt bờ biển ở Thừa Thiên – Huế bị xâm thực nghiêm trọng
Rất nhiều công trình bị sóng đánh sập, gây hư hại nặng
Người dân tranh thủ đục bê-tông giành lại từng thanh sắt trước khi bị biển cuốn đi hết