Bão số 4 có khả năng mạnh thêm, mưa trên cả nước

Hướng đi và vị trí của bão số 4 - Ảnh Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

ThienNhien.Net – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Hồi 4 giờ ngày 26/9 vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và có khả năng mạnh thêm

Đến 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh – Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong khoảng 24 – 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế rồi suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 28/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên vùng biên giới Lào – Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây của khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngày hôm nay (26/9), vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong công điện ban hành hôm qua (25/9), Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố An Giang,  Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống bão.

Huy động vật tư, phương tiện, nhân lực (kể cả lực lượng quân đội) và chủ động ứng kinh phí để gia cố bờ bao, đê bao bảo vệ dân cư và diện tích lúa vụ 3; trường hợp vượt quá khả năng của địa phương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Mưa trên cả nước

Dự báo chi tiết cho từng khu vực, Trung tâm cho biết, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ Mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng vùng ven biển và nam đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3; vùng ven biển nam đồng bằng tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 4 – 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC, cao nhất từ 29 – 32oC.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC, cao nhất từ 29 – 32oC.

Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven bờ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC, cao nhất từ 25 – 28oC.

Đà Nẵng – Bình Thuận nhiều mây, phía bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3; vùng ven bờ phía bắc gió mạnh dần lên cấp 6, cấp7, giật cấp 8, cấp 9., ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2- 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC, cao nhất từ 25 – 28, phía nam từ 31 đến 33 oC.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC, cao nhất từ 26 – 29oC.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC, cao nhất từ 29 – 32oC.

Ngày 24/9, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát thị sát thực tế tình hình lũ sông Cửu Long tại 2 tỉnh đầu nguồn An Giang, Ðồng Tháp. Bộ trưởng Cao Ðức Phát đề nghị hai tỉnh cần theo dõi sát tình hình dự báo thời tiết, mực nước và có thông báo cập nhật đến từng hộ dân để chung sức cùng địa phương chủ động ứng phó.Theo dự báo, vài ngày tới, mực nước lũ sẽ lên vượt báo động 3. Mực nước lũ sông Cửu Long năm nay sẽ bằng hoặc cao hơn đỉnh lũ năm 2000 và cao nhất trong vòng 8 năm qua.Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, ngày 23/9, khu đê bao hơn 200ha lúa vụ 3 bị nhấn chìm trong lũ, thuộc ấp Tân Hòa Trung, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự bị vỡ đoạn đê khoảng 50m làm thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Đồng thời nước lũ đầu nguồn đang chảy về mạnh làm ảnh hưởng hàng nghìn ha lúa vụ ba đang phát triển tốt có nguy cơ mất trắng.Tại An Giang, mưa liên tục trên diện rộng làm ngập 14.059 ha lúa vụ vừa mới sạ phải sạ lại và khoảng 500 ha cần dặm vá, ước tổng thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.Cùng với việc khẩn trương gia cố hệ thống đê bảo vệ hơn 120.000 ha lúa vụ ba đang trổ, tỉnh đầu nguồn An Giang còn phải đối mặt với tình trạng sạt lở đất bờ sông nghiêm trọng, khiến 500 gia đình buộc phải di dời khẩn cấp.

Trong vòng 15 ngày tới, tình hình lũ đầu nguồn sẽ cực kỳ nghiêm trọng do lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh.

Nguồn Chinhphu.vn, ngày 25/9/2011