Khởi tố vụ án buôn bán ĐVHD ở Khánh Hòa

ThienNhien.Net – Ngày 09/03, CSĐT Công an Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1973, trú Tân Khánh 2, Ninh Sim, Ninh Hòa) về hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm và nguy cấp.

Trước đó, ngày 21/01/2011, tổ công tác đội 2, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp kiểm lâm và công an Ninh Hòa đã phát hiện tại cơ sở kinh doanh của ông Tuấn có tàng trữ một lượng lớn động vật hoang dã cấp đông và còn sống cùng 52 bẫy thú.

Trong đó có một cá thể voọc chà vá chân đen (tên khoa học Pygathrix Nigripes) nặng 10kg, thuộc nhóm 1B động vật hoang dã quý hiếm nguy cấp, nghiêm cấm săn bắt hoặc sử dụng vào mục đích thương mại.

Ông Tuấn khai nhận, từ bốn năm nay, ông thường gom các loại động vật rừng để bán cho các nhà hàng ở Ninh Hòa và Nha Trang, đôi khi còn được chuyển đi biên giới Trung Quốc để tiêu thụ.

Khánh Hòa chưa khởi tố vụ buôn bán voọc chà vá