Chặt phá 219 cây đào vì bị… mắng

ThienNhien.Net – Trong những ngày giáp tết, rất nhiều người tìm đến vườn đào gia đình bà Thuỷ tổ 38, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) để thăm và mua về trang trí Tết nhưng chỉ phút chốc cả vườn đào tan hoang vì bị chặt phá.

Báo Lao Động ngày 27/1/2011 cho biết, ngày 25/1, tổ tuần tra Công an phường Phú Thượng phối hợp với nhân dân bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Truyền (SN 1981, ở Điền Xá, Nam Trực, Nam Định, tạm trú tổ 38, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Đối tượng này bị bắt giữ khi chặt phá hơn 200 cây đào, đốt lều trông vườn hoa đào của gia đình bà Mai Thị Thủy.

Được biết Truyền là con nuôi gia đình bà Thủy và đang đươc giao cho trông nom vườn đào. Vào tối 24.1, do Truyền đi chơi không trông vườn nên bị bà Thủy mắng. Truyền đã tức giận dùng dao chặt phá 219 cây đào tại vườn, sau đó đốt luôn lều trông vườn.

Vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.