Cá tra chưa ra khỏi danh sách đỏ của Bỉ và Na Uy

ThienNhien.Net – Sau hơn 1 tháng đấu tranh đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ và đã đạt được thành công đáng kể, song đến nay cá tra Việt Nam vẫn có tên trong danh sách hạn chế tiêu dùng của Bỉ và Na Uy.

Ngày 17/12/2010, đại diện VASEP, VINAFIS, WWF quốc tế và WWF Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển bền vững cá tra. Trong đó, có một nội dung quan trọng là WWF cam kết gỡ bỏ ngay cá tra Việt Nam khỏi danh sách đỏ và khuyến khích người tiêu dùng thế giới lựa chọn cá tra. Ông Mark Powell – nhà lãnh đạo thủy sản toàn cầu WWF quốc tế đã khẳng định sẽ đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ.

Tuy nhiên, thông tin từ VASEP cho biết, tại trang web của WWF Bỉ và WWF Na Uy, cá tra vẫn có tên trong danh sách đỏ. Ngày 24/1, Cẩm nang Hướng dẫn tiêu dùng thủy sản 2010 – 2011 có cá tra Việt Nam trong danh sách đỏ vẫn được tải về một cách tự do tại các trang web của WWF Bỉ và WWF Na Uy, theo Nông Thôn Ngày Nay ngày 25/1/2011.