Kiểm tra thông tin ô nhiễm môi trường ở Sơn Thủy

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra sự việc báo chí nêu về 219 hộ dân tại khu 7, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy của tỉnh đang phải sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Báo Lao động ngày 01/01/2011 đăng bài “Vị đắng từ Mỏ ngọt”, phản ánh hơn 10 năm qua, 219 hộ dân tại khu 7, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đang phải sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, diện tích đất canh tác bị thu hẹp, nhà cửa bị rạn nứt, do khói, bụi, nước thải độc hại, nổ mìn… từ khu vực Mỏ Ngọt Phù Lao chuyên khai thác quặng fenspat và cao lanh của Xí nghiệp Khai thác – Dịch vụ khoáng sản và hóa chất Phú Thọ (Tổng công ty Apatít Việt Nam).

Theo bài báo, sự việc trên đã được người dân phản ánh lên chính quyền các cấp của tỉnh Phú Thọ, nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra sự việc báo nêu trên, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/01/2011.