Quảng Bình thu gần 40 tỷ đồng từ trồng rừng

ThienNhien.Net – Nhờ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất lâm nghiệp tự nhiên sang trồng rừng và chế biến lâm sản, năm 2010 ước tính các địa phương trong tỉnh Quảng Bình thu nhập khoảng 40 tỷ đồng từ trồng rừng. Hiện nay phong trào trồng rừng ở Quảng bình đang phát triển rất mạnh.

Theo báo Nông Nghiệp Việt Nam ngày 31/12/2010, những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình rộ lên phong trào trồng rừng kinh tế. Việc làm đó không những mang lại thu nhập cao cho nhân dân, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc mà còn đẩy lùi được nạn chặt phá rừng tự nhiên trái phép.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình cho biết, năm 2010 toàn tỉnh trồng được 5.100ha. Diện tích rừng được giao bảo vệ là 55.400ha. Trung bình 5 người nhận chăm sóc 20ha rừng thì có thể giải quyết đủ lương thực quanh năm. Ngoài ra khi cây chưa khép tán có thể tận dụng trồng thêm cây hoa màu, tạo thêm thu nhập.

Trong vài năm tới, nguồn lợi từ rừng hứa hẹn đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế chung của Quảng Bình.