A Lưới: Dân bỏ rẫy đi chặt rừng

ThienNhien.Net – Lợi nhuận từ việc khai thác gỗ trái phép cao hơn cả đào vàng sa khoáng hay làm nương rẫy khiến hàng trăm hộ dân ở các xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế bỏ cả nương vào rừng chặt gỗ. Gỗ chặt xong được vận chuyển qua sông A Á và tập kết dọc đường, chờ vận chuyển về xuôi.

Người dân cho biết, mỗi ngày đi rừng họ cũng kiếm được ít nhất vài trăm nghìn/người. Gỗ chủ yếu được khai thác trên thượng nguồn sông Bồ rồi vận chuyển qua sông A Á. Tại đây sẽ có các đối tượng chuyên làm nhiệm vụ “lùa” gỗ qua sông rồi thuê xe vận chuyển gỗ.

Lạ là tình trạng khai thác trái phép diễn ra công khai nhưng chính quyền địa phương lại không hay biết. Trong khi đó, trao đổi với Nông nghiệp Việt Nam ngày 6/12, ông Lê Viết Ngọc Vinh, Hạt trưởng Kiểm lâm A Lưới thừa nhận, từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, nhiều hộ dân đã lợi dụng nhu cầu lấy gỗ làm nhà để khai thác trái phép, mang bán. Hạt đã xử phạt nhiều nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.