Đắk Nông: Rác thải gây ô nhiễm khu dân cư

Thiennhien.Net – Bất cập trong việc quy hoạch bãi chôn lấp và thiếu công nghệ xử lý rác thải nên từ nhiều tháng nay môi trường sống của nhiều hộ dân xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa – Đắk Nông bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bãi rác gây nên.

Báo Tiền Phong ngày 26/11/2010 dẫn lời Ông Phạm Xuân Luyến, Chủ tịch UBND xã Đắk Nia cho biết, do bãi rác thải được quy hoạch quá gần khu dân cư và chỉ được xử lý thủ công nên đã khiến nhiều hộ dân phải sống chung với ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đặc biệt là trẻ em.

Hơn 50 hộ dân cũng như Ủy ban nhân dân xã Đắk Nia đã nhiều lần gửi đơn đề nghị thị xã tổ chức di dời vị trí bãi rác thải, nhưng chưa được chấp thuận. Thay vào đó, UBND thị xã Gia nghĩa đưa ra biện pháp di dời một số hộ dân sống gần bãi rác đồng thời xây dựng nhà máy xử lý nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm.

Tuy nhiên, nhiều tháng nay, chủ trương đó vẫn chỉ dừng lại trên giấy tờ, không biết bao giờ người dân xã Đắk Nia mới thoát khỏi cảnh sống chung với ô nhiễm.