IPCC cảnh báo hậu quả tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu

Ngày 02/02/07, Hội nghị quốc tế về môi trường với chủ đề "Các công dân trên trái đất" đã khai mạc tại thủ đô Paris (Pháp), nhằm thúc đẩy sự phối hợp hành động chặt chẽ trên toàn thế giới trong vấn đề quản lý môi trường.

Hội nghị do Tổng thống nước chủ nhà J.Chirac chủ trì, với sự tham dự của 200 đại biểu, gồm các nhà chính trị, khoa học và văn hóa đến từ nhiều nước trên thế giới, cùng đại diện các tổ chức quốc tế và phi chính phủ.

Tại Hội nghị, Ủy ban Liên chính phủ về Thay đổi khí hậu (IPCC), cơ quan khoa học hàng đầu LHQ về vấn đề này, đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng nhất từ trước đến nay về hậu quả của tình trạng thay đổi khí hậu.

IPCC cảnh báo ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch gây ra sẽ làm tăng nhiệt độ Trái đất trong thế kỷ này, gia tăng mức độ tàn phá của các trận thiên tai, tan băng ở hai cực và điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống khí hậu toàn cầu trong vòng 1.000 năm tới. Báo cáo chỉ rõ, việc tăng nhiệt độ trên Trái đất trong hơn 50 năm qua, phần lớn là do tác động của con người. Theo dự đoán, đến năm 2100, nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái đất sẽ tăng thêm từ 1 đến 6,4 độ C tùy thuộc vào lượng khí thải diocid carbon (CO2) – nhân tố chính gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính, thải vào bầu khí quyển.