Sông thoát lũ Hà Nội sắp thành… mương

ThienNhien.Net – Tình trạng người dân vô tư dựng lều lán, xả rác, đổ phế thải, đóng cọc tre lấn đất, đá ra phía lòng sông khiến hàng chục km hai bên bờ sông Nhuệ đoạn qua hai xã Hữu Hoà và Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội trở nên ứ đọng.

Theo Báo Lao Động ngày 28/11/2010, con sông Nhuệ chạy qua địa bàn hai xã Hữu Hòa và Tả Thanh Oai đang hẹp dần thành một con mương nhỏ. Điều đáng lo ngại là, tình trạng lấn chiếm bờ sông Nhuệ năm nào cũng có, hàng chục năm nay số người vi phạm ngày càng tăng song số vụ bị xử lý thì rất ít.

Theo nhận định của nhiều người dân sinh sống lâu đời ở đôi bờ sông, nếu tình trạng lấn chiếm cứ diễn ra ồ ạt như hiện nay thì chỉ vài năm nữa dòng sông sẽ bị xóa xổ. Khi mùa lũ đến con sông sẽ chẳng có đường nào mà chảy.

Lãnh đạo địa phương cũng đánh giá rằng việc vi phạm hành lang sông Nhuệ diễn ra vô cùng phức tạp. Chính quyền đã phối hợp với Công ty Thuỷ lợi sông Nhuệ xử lý nhiều trường hợp vi phạm, tuy nhiên, công tác giải tỏa gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp tái vi phạm xử phạt đến vài ba lần nhưng vẫn chưa dứt điểm được. Cưỡng chế giải tỏa vào buổi sáng, đến chiều hoặc tối người dân lại tiếp tục vi phạm.

Tình trạng lấn chiếm lòng sông Nhuệ hiện diễn ra thường xuyên và ngày một tăng cao, dòng sông thoi thóp từng ngày.