Bình Dương: Báo động tình trạng xả thải “chui”

ThienNhien.Net – Sau hàng loạt những vụ xả thải “chui” diễn ra tại Bình Dương trong suốt thời gian qua, mới đây, lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh này tiếp tục phát hiện nhiều doanh nghiệp có hành vi xả lén nước thải chưa qua xử lý.


Chỉ trong hai ngày mùng 6 và mùng 7, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường – Công an tỉnh Bình Dương phát hiện hai doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thuận An xả nước bẩn ra hệ thống kênh thoát nước mưa. Một doanh nghiệp thuộc KCN Đồng An 1 và một doanh nghiệp chuyên chế biến đồ gỗ.

Ngày hôm qua (11/10), lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh này tiếp tục lật tẩy hành vi xả lén nước thải của Công ty TNHH Fotal Việt Nam, trụ sở tại khu phố 9, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu một. Mỗi ngày, đơn vị này xả hơn 60m3 nước thải sản xuất và nước sinh hoạt ra môi trường.

Cũng tại Thuận An, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang hàng loạt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Hương 1 có hành vi đấu nối xả thải vào hệ thống xử lý nước tập trung. Nhiều doanh nghiệp đã bị nhắc nhở và xử phạt nhưng vẫn tiếp tục tái diễn vi phạm.

Vụ xả thải của Vinamit: Có do bài toán quy hoạch?
Lại một doanh nghiệp ở Bình Dương xả thải “chui”
Khu công nghiệp Đồng An xả thải chưa qua xử lý