Miền Trung điêu đứng “chạy” lũ

ThienNhien.Net – Trái với hiện tượng “khô giữa mùa mưa” ở Tây Nguyên và “lũ chậm” ở ĐBSCL, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những thời khắc kinh hoàng của mùa mưa lũ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hàng chục nghìn hộ dân phải di dời, nhiều địa phương bị cô lập, thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) cũng đang đứng trước nguy cơ bị vỡ đập…


Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến toàn bộ miền Trung ngập chìm trong nước, giao thông tê liệt…, trong đó Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế là những địa phương bị ngập nặng nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa sẽ còn tiếp tục diễn ra trong hai ngày tới. Đặc biệt tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ còn mưa to đến rất to, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có mưa vừa.

Mưa nhiều khiến lũ tại các sông ở miền Trung vẫn đứng ở mức cao, nhiều nơi vượt báo động 3, mức nguy hiểm nhất. Do đó, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, tình trạng ngập sâu ở vùng trũng và hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Ngày 4/10, Bộ Y tế đã ra Công điện yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo dõi diễn biến của thời tiết và có kế hoạch phòng, chống mưa lũ cụ thể với từng địa phương; chủ động triển khai các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa lũ; tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu các nạn nhân…

Trước đó, chiều 3/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cũng có công điện yêu cầu các địa phương triển khai các phương án chống lũ; tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực đang bị ngập; theo dõi chặt diễn biến mực nước các hồ chứa; chủ động triển khai lực lượng cứu hộ để xử lý sự cố phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình…