Đưa hải cẩu về Viện Hải dương học

ThienNhien.Net – Chú hải cẩu lần đầu tiên xuất hiện trên phá Tam Giang, tỉnh thừa Thiên-Huế được người dân bắt được ngày 14/9 hôm qua (18/9) đã chính thức được Viện Hải dương học Nha Trang tiếp nhận đưa về Nha Trang.

Chú hải cẩu này được Viện Hải dương học Nha Trang tiếp nhận theo đề xuất của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để “chăm sóc, nghiên cứu và giáo dục cộng đồng về bảo vệ loài hải cẩu.”, theo Vnexpress. 

Để tuyên truyền người dân bảo vệ nguồn lợi tự nhiên, không săn bắt hải cẩu, Chi cục Quản lý – Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi về các xã, huyện ven biển và sẽ tổ chức các buổi tập huấn, lồng ghép phổ biến luật bảo vệ những loại động vật quý hiếm trong thời gian tới.