Phá rừng đào thạch anh

ThienNhien.Net – Cơn "bão thạch anh" đang đốn hạ dần những cánh rừng ở xã Yang Tao, huyện Lăk (Đăk Lăk). Từ khi biết ở đây có đá quý, nơi này thường xuyên có đến mấy chục người tìm đến đào bới.

Theo phản ánh của báo Nông thôn ngày nay 29/07/2010, dọc con đường lên bãi đá trên đỉnh Sar Tiêng, rất nhiều điểm tập kết đá, vô số cây rừng bị đốn hạ rồi xẻ thành hộp, phách…chờ chuyển đi.

Mỗi ngày, nếu đào bới tích cực những người dân cũng kiếm được 100.000-200.000 đồng. Ở một số địa điểm, người dân “điều động” cả xe cơ giới vào mở đường, đào đá khiến diện tích rừng đầu nguồn thuộc Ban quản lý Rừng lịch sử – văn hóa – môi trường hồ Lăk bị tàn phá. 

Được biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra thực tế và sẽ có biện pháp xử lý.