Trung Quốc hạn chế đũa dùng một lần

ThienNhien.Net – Mỗi năm ở Trung Quốc có khoảng 45 tỷ cặp đũa được sử dụng và vứt bỏ, tương đương với 25 triệu cây xanh – nguyên liệu làm đũa – bị chặt hạ. Đây là quốc gia xuất khẩu đũa dùng một lần lớn trên thế giới, trong đó bạn hàng lớn nhất là Nhật Bản. Nhằm bảo tồn các khu rừng trước vấn nạn đũa sử dụng một lần, năm 2006 Chính phủ Trung Quốc đã quyết định tăng 5% thuế đối với các mặt hàng sử dụng đũa một lần này. Và vào ngày 23/06 vừa qua, Trung Quốc đã ban hành thông tư liên quan đến giám sát chặt chẽ hơn việc sản xuất, lưu thông và tái chế đũa dùng một lần. Các công ty sản xuất đũa sử dụng một lần sẽ phải đối mặt với những hạn chế của chính quyền địa phương nhằm giảm lượng sản xuất mặt hàng này. Đồng thời, các nhà hàng/quán ăn được khuyến khích cung cấp cho khách những đôi đũa sạch có thể tái sử dụng thay vì sử dụng loại đũa dùng một lần.

dua dung 1 lan